Kết quả tìm kiếm cho "lãnh đạo G7"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 264
Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 15/2 cam kết tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do, rộng mở và an toàn".
Brazil chính thức gạt bỏ kế hoạch phát triển đồng tiền chung BRICS, thay vào đó tập trung thúc đẩy thanh toán bằng nội tệ giữa các quốc gia thành viên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ phương Tây, đặc biệt là cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 13/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Liên bang Nga nên tái gia nhập Nhóm 8 nền kinh tế phát triển G8 (gồm Anh, Canađa, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Liên bang Nga và Mỹ), sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên vì chiến dịch quân sự năm 2014 tại Ukraine.
Chuyến công tác tại Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần đưa quan hệ song phương Việt Nam-Brazil lên tầm cao mới, đưa quan hệ phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, bền vững.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 10/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 21 và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Canada.
Theo Đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ireland, chiều 2/10, tại thủ đô Dublin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường Đại học Trinity Dublin.
Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP Hồ Chí Minh", chiều 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại chính sách với các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.
Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Nhà Trắng đề cập đến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vào cuối năm nay, tiếp theo hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Trại David (Mỹ) vào năm ngoái.
Tehran được cho là đã cảnh báo các phi công và cơ quan hàng không tránh không phận của mình vì nước này đe dọa trả đũa Israel.
Nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon đã tấn công miền Bắc Israel bằng máy bay không người lái.
Theo một dự thảo tuyên bố công bố ngày 14/6, các nước trong Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thúc đẩy Sáng kiến Hệ thống Thực phẩm G7 Apulia nhằm vượt qua những rào cản "mang tính cấu trúc" đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng những điều kiện mà Tổng thống Nga Putin đưa ra để chấm dứt xung đột là “tối hậu thư” đối với Kiev và không thể chấp nhận được.